Ông Putin họp bàn chiến sự Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Ngày 26-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp với Hội đồng An ninh Nga nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đối thoại quốc gia Syria sẽ diễn ra tại TP Sochi đầu tuần sau. Tham gia cuộc gặp này còn có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Ngoài các nội dung chuẩn bị cho đại hội tại Sochi, ông Putin cũng dành thời gian bàn về chiến dịch “Cành ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào lực lượng tay súng người Kurd (YPG) ở Afrin (Syria). Tại cuộc gặp, ông Putin nói thông báo về cuộc điện đàm của mình với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 23-1 về Afrin.

Từ phải qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov thăm một cơ sở hàng không ở Kazan (Nga) ngày 25-1. Ảnh: REUTERS

Từ phải qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov thăm một cơ sở hàng không ở Kazan (Nga) ngày 25-1. Ảnh: REUTERS

Về đại hội Syria ở Sochi, ông Peskov đánh giá rất quan trọng, tuy nhiên bi quan sẽ không tìm ra giải pháp cuối cùng cho khủng hoảng Syria và ông Putin không có kế hoạch tham gia đại hội. Sáng 27-1, phe nổi dậy Syria chính thức cho biết sẽ không tham gia đại hội.

Trong khi đó, cuộc hòa đàm của Liên Hiệp Quốc diễn ra vòng hòa đàm thứ chín trong hai ngày 25 và 26-1 tại Vienna (Áo). Sau chín vòng, cuộc hòa đàm đến giờ vẫn chưa kết quả thiết thực. Với thực tế thắng thế trên chiến trường, Tổng thống Syria Bashar al-Assad không nhiệt tình đàm phán với phe nổi dậy, quá trình tìm một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng bị chậm lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm