Ông Moon thức trắng đêm trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang diễn ra ở Singapore.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore. Ảnh: CNA

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore. Ảnh: CNA

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các thành viên nội các đã hoãn phiên họp hơn 10 phút để theo dõi trực tiếp hai ông Trump và Kim bắt tay và gặp riêng, mở màn thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử. Theo dõi trực tiếp từ Seoul, ông Moon cho biết ông đã không ngủ được đêm trước thượng đỉnh.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua màn hình, trước khi bắt đầu cuộc họp nội các sáng 12-6. Ảnh: CNA

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua màn hình, trước khi bắt đầu cuộc họp nội các sáng 12-6. Ảnh: CNA

“Thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ mới vừa bắt đầu. Tôi đoán mọi sự chú ý của người dân chúng ta đang dồn về Singapore.

Tôi cũng trải qua một đêm mất ngủ. Tôi, cùng với tất cả người dân chúng ta, đều thật lòng hy vọng đây sẽ là một thượng đỉnh thành công, mang lại giải trừ hạt nhân hoàn toàn và hòa bình cho chúng ta, mở ra một kỳ nguyên mới cho hai miền liên Triều và Mỹ” – ông Moon nói trong phiên họp nội các sáng 12-6.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói ông đã không ngủ được đêm trước thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: ST

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói ông đã không ngủ được đêm trước thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: ST

Tuy nhiên ông Moon cũng nhận định thành công thượng đỉnh lần này chỉ là bước khởi đầu của một  “tiến trình dài”  tiến tới giải trừ hoàn toàn hạt nhân Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

“Quan hệ thù địch và vấn đề hạt nhân Triều Tiên không thể giải quyết chỉ qua một hành động đơn giản trong một cuộc gặp giữa các lãnh đạo. Sau khi hai lãnh đạo đối thoại, chúng ta vẫn sẽ cần một tiến trình dài có thể sẽ tốn một năm, hai năm thậm chí dài hơn nữa mới có thể giải quyết hoàn toàn các vấn đề” – ông Moon nói với các thành viên nội các.

Phiên gặp mở rộng thượng đỉnh Mỹ-Triều sáng 12-6 tại Singapore. Ảnh: CNA

Phiên gặp mở rộng thượng đỉnh Mỹ-Triều sáng 12-6 tại Singapore. Ảnh: CNA

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ từ Singapore sang Hàn Quốc ngày 13-6, báo cáo về kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm