Ông Kim sẽ mời chuyên gia Mỹ đến lễ đóng cửa điểm thử hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch sẽ mời các chuyên gia và nhà báo từ Mỹ và Hàn Quốc đến quan sát và đưa tin khi nước này đóng cửa điểm thử hạt nhân của mình vào tháng 5 tới,Reuters dẫn thông tin từ một số quan chức Hàn Quốc.

Theo các quan chức này, quyết định này đã được ông Kim nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử ngày 27-4 rằng ông sẽ mời các chuyên gia và nhà báo nhằm “công khai với cộng đồng thế giới” về việc xóa bỏ điểm thử hạt nhân.

“Mỹ, dù vốn thù địch với Triều Tiên, một khi đối thoại giữa chúng tôi bắt đầu sẽ biết được rằng tôi không phải là người sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc hay Mỹ khắp Thái Bình Dương” - ông Yoon Young-chan, người phát ngôn Nhà Xanh, nhắc lại lời ông Kim nói trong cuộc gặp với ông Moon.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-4. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-4. Ảnh: REUTERS

“Không có lý do gì chúng tôi sở hữu vũ khí hạt nhân và chịu đựng khó khăn nếu lòng tin lẫn nhau giữa chúng tôi với Mỹ được xây dựng thông qua các cuộc gặp từ giờ trở đi, cũng như chiến tranh được chấm dứt và có được lời hứa không xâm lược” - ông Yoon dẫn lời ông Kim.

Trước khi cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nước này sẽ ngay lập tức ngừng các vụ thử hạt nhân, tên lửa, đóng cửa điểm thử hạt nhân Punggye-ri, thay vào đó sẽ theo đuổi tăng trưởng kinh tế và tìm kiếm hòa bình.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chào tạm biệt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước khi lên đường về lại Triều Tiên sau khi sang biên giới Hàn Quốc dự cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-4. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chào tạm biệt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước khi lên đường về lại Triều Tiên sau khi sang biên giới Hàn Quốc dự cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-4. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27-4, ông Kim và ông Moon đã thống nhất sẽ giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông Yoon, lời nói của ông Kim thể hiện ông sẵn sàng phản ứng “chủ động và tích cực” với các nỗ lực giải trừ hạt nhân.

Về tăng tính hòa giải với Hàn Quốc, ông Kim cũng đã quyết định sẽ điều chỉnh múi giờ Triều Tiên thống nhất theo múi giờ Hàn Quốc từ ngày 5-5 tới. Ông Kim cũng xác nhận sẽ không sử dụng sức mạnh quân sự với Hàn Quốc, cho biết cần thiết phải có cơ chế ngăn chặn xung đột ngoài ý muốn hai bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm