Ông Hun Sen nói phe đối lập chờ kiếp sau nếu muốn nắm quyền

Hôm 22-6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng đảng cầm quyền của ông sẽ lãnh đạo đất nước 100 năm nữa và đảng đối lập nên chờ tới kiếp sau nếu muốn nắm quyền, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vẫy chào khi đến thăm trụ sở CPP. Ảnh: AFP

 “Ai có đủ năng lực thay thế Hun Sen vào lúc này? Hãy trung thực. Không có ai cả”, ông Hun Sen nói sau thị sát tiến độ xây dựng một sân bay mới cấp tỉnh hôm 22-6.

“Tuy nhiên, nếu các ông muốn nắm quyền, các ông có lẽ phải chờ tới kiếp sau. Khi Hun Sen còn ở đây, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) còn ở đây, các ông phải chờ tới kiếp sau”, ông Hun Sen nói.

CPP của Thủ tướng Hun Sen nắm quyền tại Campuchia từ năm 1979. CPP hiện nắm toàn bộ 125 ghế trong cơ quan lập pháp của nước này sau khi phe đối lập – đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) bị giải thể trước cuộc tổng tuyển cử năm 2018 với cáo buộc lật đổ chính phủ.

118 thành viên CNRP bị cấm hoạt động chính trị trong năm năm kể từ năm 2017. Lãnh đạo CNRP – ông Kem Sokha bị cáo buộc phản quốc, thông đồng với Mỹ lật đổ Thủ tướng Hun Sen. Ông Sokha đã phủ nhận những cáo buộc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm