Ông Fukuda được bầu làm thủ tướng Nhật Bản

Tại thượng viện, nơi LDP bị mất ghế trầm trọng trong cuộc bầu cử tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ đã bầu cho ứng cử viên đảng đối lập Ichiro Ozawa làm Thủ tướng. Kết quả này sau đó đã được gửi lên một ủy ban lưỡng viện. Ủy ban này không thể đi đến thống nhất trong việc chọn ai và vấn đề lại được trả lại Hạ viện. Theo quy định của quốc hội Nhật, vòng bầu cử lần hai hoàn toàn thuộc về Hạ viện, sẽ diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Như vậy, đương nhiên ông Fukuda sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Jiro Yamaguchi, một giáo sư chính trị tại trường Đại học Hokkaido nhận xét: “Tôi không nghĩ rằng nội các của ông Fukuda có thể tồn tại lâu dài với một quốc hội chia rẽ như vậy. Một cuộc bầu cử sớm sẽ là điều không thể tránh khỏi, có thể vào mùa xuân sang năm”. Ông Fukuda sẽ là thủ tướng Nhật cao tuổi nhất nhậm chức kể từ năm 1991, đối lập hẳn với người tiền nhiệm Shinzo Abe, 53 tuổi là người trẻ nhất nhưng bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm.

Kim Vân (Theo NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm