Ông Duterte xin tuyển thêm 30.000 quân quyết đánh IS

“Tôi cần thêm tiền. Chính phủ này vẫn còn bị đè nặng bởi quá nhiều chi phí, trong đó bao gồm cả cuộc chiến ở Marawi... Tôi cần ngân sách để hỗ trợ quân đội. Tôi phải tổ chức lại lực lượng cảnh sát. Tôi cũng cần đến 20.000 quân. Còn đối với cảnh sát, tôi yêu cầu tuyển 10 tiểu đoàn đặc nhiệm” - tờ Manila Times trích dẫn lời ông Duterte ngày 2-8 trong một buổi họp an ninh tại dinh tổng thống Malacanang.

Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson cho biết Quốc hội sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu của Tổng thống Duterte và sẽ cung cấp thêm lực lượng phục vụ chiến đấu trong thời gian sớm nhất. Phát biểu với Reuters, thượng nghị sĩ Vicente Sotto xác nhận Tổng thống Duterte đã yêu cầu cần thêm 20.000 quân bổ sung vào Lực lượng Vũ trang Philippines. Trả lời với Phil Star, ông Sotto cũng giải thích thêm rằng: “Tình hình an ninh hiện nay sẽ trở nên nghiêm trọng nếu chúng ta không quyết liệt đương đầu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm