Ông Duterte triệu tập, dọa xử 102 cảnh sát trước truyền thông

Ngày 7-8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte triệu tập 102 nghi can cảnh sát đến dinh tổng thống, bắt họ sắp hàng trước sự chứng kiến của truyền thông và đe dọa giết họ.

Đa số các nghi can cảnh sát này đang đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng như hiếp dâm, bắt cóc, tống tiền, buôn lậu ma túy…

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong buổi triệu tập và dọa giết các nghi can cảnh sát mà ông là “mối đe dọa cho xã hội”, ngày 7-8. Ảnh: CNN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong buổi triệu tập và dọa giết các nghi can cảnh sát mà ông cho là “mối đe dọa cho xã hội”, ngày 7-8. Ảnh: CNN

Trước sự chứng kiến của các nhà báo, ông Duterte lớn tiếng mắng những cảnh sát này là “vô dụng”, “là mối đe dọa cho xã hội”, dọa giết nếu họ tiếp tục phạm tội.

“Giống như việc các anh thường làm, giết một người rất dễ. Chỉ cần đi theo anh ta, bắn anh ta từ phía sau, sau đó bình thản bước đi” - ông Duterte nói, cảnh cáo các nghi can cảnh sát đừng mong đợi truyền thông, nhân quyền hay trình tự pháp lý có thể ngăn ông trừng phạt họ.

Cách đây một năm, ông Duterte cũng từng triệu tập toàn bộ lực lượng cảnh sát sau sự kiện một số cảnh sát tham nhũng giết chết dã man một doanh nhân Hàn Quốc ở Philippines.

“Hãy thanh lọc hàng ngũ các anh. Xem lại trường hợp này và đưa cho tôi danh sách những tên súc vật đó” - ông Duterte nói trong giận dữ vào thời điểm đó.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng lập đội đặc nhiệm chuyên truy quét các thành phần cảnh sát phạm tội, đặc biệt trong lĩnh vực buôn lậu ma túy. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng lập đội đặc nhiệm chuyên truy quét các thành phần cảnh sát phạm tội, đặc biệt trong lĩnh vực buôn lậu ma túy. Ảnh: GETTY IMAGES

Từ lâu ông Duterte đã xem lực lượng cảnh sát Philippines là hàng ngũ đầy ung nhọt, thường xuyên nói ông không hiểu tại sao các thành phần vô đạo đức lại có thể tham gia lực lượng phục vụ cộng đồng này.

Đầu năm 2018, ông Duterte mở rộng chiến dịch thanh lọc, xóa nạn hối lộ và tham nhũng ra khỏi lực lượng cảnh sát Philippines. Khi mới nhậm chức, đích thân ông đã lập một đội đặc nhiệm chuyên truy quét các thành phần cảnh sát phạm tội, đặc biệt trong lĩnh vực buôn lậu ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm