Ông Duterte lệnh quân đội 'tiêu diệt cướp biển đến cùng'

"Tôi đã ra lệnh cho Hải quân. Tôi nhắc lại tôi đã ra lệnh cho Hải quân. Nếu khẳng định chúng là hải tặc, các bạn (Hải quân) hãy sử dụng vũ khí và tiêu diệt chúng. Đối với ma túy cũng vậy, sẽ tiêu diệt chúng cho đến khi ra khỏi đất nước” - ông Duterte khẳng định tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 156 của nhà cách mạng Andres Bonifacio hôm 30-11.

Tổng thống Philippines Duterte cũng đề cập đến việc hợp tác với Indonesia và Malaysia để bảo vệ vùng biển khỏi nạn cướp biển của nước này.

Tổng thống Rodrigo Duterte nói với Hải quân Philippines sẽ tiêu diệt mọi tên cướp biển mà họ phát hiện được. Ảnh: Rappler

"Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Malaysia Mahathir Bin Mohamad. Tôi đã nói với họ rằng đã đến lúc chúng ta thành lập một đội đặc nhiệm, không thực sự xâm nhập vào vùng biển của các quốc gia khác mà chỉ liên tục tuần tra các khu vực cần thiết và chính xác. Philippines cũng chia sẻ việc tuần tra tại khu vực biển Sulu, ông Duterte nói.

Tổng thống Duterte còn khẳng định thêm rằng: "Nếu (cướp biển) xâm hại đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ tiêu diệt ngay”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm