Ông Biden sẽ cung cấp 'nơi trú ẩn an toàn' cho cư dân Hong Kong

Ngày 5-8, Tổng thống Joe Biden đã ngỏ lời cung cấp "nơi trú ẩn an toàn" tạm thời ở Mỹ cho người dân Hong Kong, theo kênh Channel News Asia.

Động thái này cho phép hàng nghìn người Hong Kong có thể kéo dài thời gian lưu trú tại Mỹ để tránh các ảnh hưởng của Bắc Kinh.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Ông cho biết việc cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho người dân Hong Kong giúp thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong khu vực, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với người dân Hong Kong là kiên định.

Hiện không rõ chính xác động thái này sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người nhưng đại đa số cư dân Hong Kong hiện đang sinh sống ở Mỹ đủ điều kiện để gia hạn thời gian ở Mỹ, theo một quan chức chính quyền cấp cao.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết động thái này nói rõ rằng Mỹ "sẽ không đứng yên khi Trung Quốc phá vỡ lời hứa của mình với Hong Kong và với cộng đồng quốc tế".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết những người đủ điều kiện cũng có thể xin phép làm việc.

Đây là hành động mới nhất của ông Biden nhằm giải quyết điều mà chính quyền của ông nói là sự xói mòn pháp quyền ở Hong Kong.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm