Ông Biden kêu gọi Thống đốc New York Cuomo từ chức liên quan bê bối tình dục

Ngày 3-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo từ chức sau khi Bộ Tư pháp bang này công bố báo cáo điều tra kết luận rằng vị thống đốc đảng Dân chủ này đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ.

"Tôi nghĩ ông ấy nên từ chức" - hãng tin AFP dẫn lời ông Biden nói với các nhà báo tại Nhà Trắng.

Trước đó cùng ngày 3-8 Bộ trưởng Tư pháp bang New York - bà Letitia Hames công bố báo cáo điều tra cho thấy ông Cuomo đã có các hành động sờ, hôn, ôm và nhiều lời lẽ không thích hợp với nhiều phụ nữ. Báo cáo kết luận ông Cuomo đã "làm nhiễm độc" không khí làm việc, vi phạm luật pháp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thống đốc Andrew Cuomo. Ảnh: NYT

Trước đó ông Biden có nói nếu báo cáo điều tra cho thấy ông Cuomo có hành vi không thích hợp thì ông sẽ kêu gọi ông này từ chức. Ngày 3-8, ông Biden nói ông phải tôn trọng lời mình đã nói ra.

Trong tuyên bố được ghi âm và được công bố sau khi báo cáo điều tra được công khai, ông Cuomo bác bỏ việc ông đã có các hành vi không thích hợp, cũng như khẳng định sẽ không từ chức.

Báo cáo được công bố sau 5 tháng điều tra.

Điều tra dân sự không trực tiếp dẫn đến việc truy tố hình sự với ông Cuomo, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm