Nobel Hoá học 2020 dành cho công nghệ chỉnh sửa gen

Ngày 10-7, hai nhà khoa học nữ là Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudn đã nhận được giải Nobel Hoá học năm 2020 cho công trình nghiên cứu về phương pháp chỉnh sửa gen, hãng Reuters đưa tin.

Bà Emmanuelle Charpentier (trái) và bà Jennifer Doudna. Ảnh: BERKELEY NEWS

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng Gia Thuỵ Điển, nhà khoa học Pháp Emmanuelle Charpentier và nhà khoa học Mỹ Jennifer A. Doudna đã khám phá ra một trong những công cụ sắc bén nhất của công nghệ gen gọi là “CRISPR/Cas9 genetic scissors”. Phát hiện mang tính cách mạng này đã góp phần đáng kể vào việc điều trị ung thư và chữa trị các bệnh di truyền.

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska của Thụy Điển còn cho biết hai nhà khoa học này sẽ nhận được 10 triệu crown Thụy Điển (hơn 26 tỉ đồng) cho công trình nghiên cứu của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm