Nổ trước đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc: Chỉ thủ phạm bị thương

Theo cảnh sát mô tả, vũ khí tấn công đơn thuần chỉ là "thiết bị bắn pháo hoa".

Vụ nổ xảy ra ở khu vực công cộng góc Đông Nam của khu đại sứ quán. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết nghi can là một người đàn ông 26 tuổi, sống ở vùng Nội Mông, Trung Quốc, đã bị thương ở tay.

Nhân viên an ninh đang dọn dẹp trước cổng đại sứ quán Mỹ sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: REUTERS


Các nhân chứng nói với PV Reuters rằng họ nghe một tiếng nổ làm rung chuyển ở gần đại sứ quán Mỹ. Ngoài việc người bị thương, còn có một chiếc xe cảnh sát bị hư hại với kính sau xe bị mất.

Sau khi vụ nổ diễn ra, có khá đông người tụ tập nhưng giao thông khu vực vẫn bình thường. Được biết khu vực này là nơi tập trung nhiều đại sứ quán bao gồm cả Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc và Israel.

Mặc dù sự việc diễn ra gần đó nhưng nhân viên đại sứ quán Ấn Độ và Hàn Quốc nói rằng họ không hề hay biết gì về vụ nổ và vẫn đang tiếp tục làm việc bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm