Nổ súng ở Thái Lan, một người chết

Cùng ngày, Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (ủng hộ chính phủ) thông báo sẽ biểu tình vào ngày 5-4. Tổ chức này dự kiến có 0,5 triệu người tham gia. Song song đó, phe áo đỏ đã gửi đơn kiện sáu thẩm phán tòa án hiến pháp vi phạm điều 157 của hiến pháp do bãi bỏ kết quả bầu cử Quốc hội hôm 2-2.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng tạm quyền Surapong Tovichakchaikul đã hối thúc Ủy ban Bầu cử ấn định ngày bầu cử mới ngay trong tháng 4. Ông nói các nước và Liên minh châu Âu đã bắt đầu gây áp lực yêu cầu Thái Lan tổ chức bầu cử mới. Ông cho biết chính phủ sẵn sàng ban bố sắc lệnh hoàng gia thiết lập ngày bầu cử và bố trí ngân sách cho bầu cử.

Báo Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin người phát ngôn đảng Pheu Thai (cầm quyền) cho hay liên minh 53 đảng chính trị sẽ đệ đơn lên Ủy ban Bầu cử yêu cầu tổ chức bầu cử trong vòng 45-60 ngày. Đảng Dân chủ lại đề nghị hoãn bầu cử sáu tháng nhằm thảo luận cải cách quốc gia và đưa ra các tiêu chuẩn bầu cử công bằng.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm