Nổ súng gần lối vào Lầu Năm Góc, 2 người chết nhiều người bị thương

Sáng 3-8 (giờ Mỹ) xảy ra nổ súng gần lối vào Lầu Năm Góc khiến 2 người chết và nhiều người bị thương, theo kênh Channel News Asia.

Lực lượng an ninh có mặt ở hiện trường sau vụ việc. Ảnh: AP PHOTO

Vụ việc xảy ra trên một nhà ga xe buýt Metro thuộc Trung tâm Vận tải của Lầu Năm Góc. Cơ sở này chỉ cách tòa nhà Lầu Năm Góc ở Quận Arlington, bang Virginia vài bước chân.

Một phóng viên của hãng Associated Press gần tòa nhà đã nghe thấy nhiều tiếng súng, sau đó là một khoảng dừng, và sau đó có ít nhất là một phát súng nữa.

Sau sự việc, lực lượng an ninh thông báo Lầu Năm Góc tạm thời bị phong tỏa trong khoảng một giờ.

Trong 2 người thiệt mạng, một người là cảnh sát còn người kia là hung thủ xả súng.

Sở Cứu hỏa Quận Arlington báo cáo có "nhiều bệnh nhân", nhưng không rõ những người này có phải bị trúng đạn hay không và cũng như chưa có thông tin về mức độ thương tích của họ. Theo hai quan chức thực thi pháp luật, trong số những người bị thương có một sĩ quan cảnh sát.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã có mặt tại Nhà Trắng trong cuộc họp với Tổng thống Joe Biden, vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm