Nổ ở nhà thờ Sri Lanka làm chết 129 người

Theo tin từ tờ SCMP, ít nhất 129 người đã thiệt mạng vào hôm 21-4 sau khi một loạt các vụ nổ tại các khách sạn và nhà thờ tại Sri Lanka trong lúc nhiều tín đồ đang tham dự lễ Phục sinh.

Một cảnh sát cho biết, ít nhất 42 người đã thiệt mạng ở thủ đô Colombo, sau khi ba khách sạn và một nhà thờ bị tấn công. 10 người khác được xác nhận đã chết tại một nhà thờ ở thị trấn Batticaloa, phía đông Sri Lanka.

Số người thương vong dự kiến sẽ tăng, sau vụ nổ tiếp theo tại một nhà thờ ở phía bắc thủ đô Colombo.

Nguyên nhân của các vụ nổ chưa được công bố ngay lập tức và chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Quân đội đang đứng gác trước nhà thờ Thánh Anthony và nhà thờ Kochchikade sau vụ nổ ở thủ đô Colombo, Sri Lanka. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena trong một thông điệp đã bày tỏ sốc bởi vụ nổ và kêu gọi bình tĩnh.

Đài NDTV cho biết, người dân Sri Lanka chủ yếu theo Phật giáo chỉ có khoảng 6% dân số theo Công giáo, gồm những người thuộc nhóm dân tộc thiểu số là Tamil và Sinhalese.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm