Nổ ở nhà hàng Nhật, 42 người bị thương

Đài BBC dẫn lời cảnh sát Nhật cho biết có ít nhất một người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ nổ ở quận Toyohira chưa được xác định. Một số bản tin cho rằng đó là một vụ nổ khí gas. Theo hãng tin Kyodo, vụ hỏa hoạn xảy ra sau đó kéo dài khoảng sáu tiếng đồng hồ.

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lửa bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ với những mảnh vỡ văng khắp nơi và lực lượng cứu hỏa sau đó đến hiện trường để xử lý hậu quả tại các tòa nhà bị đổ.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực giữa lúc có những lo ngại sẽ có thêm những vụ nổ khác.

Hơn 20 xe cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường.

Lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp đã nhận được tin báo về vụ nổ vào khoảng 8 giờ 30 tối 16-12.

Đài NHK cho biết khu vực bị ảnh hưởng có các tòa nhà dân cư, nhà hàng và nằm cách trung tâm TP khoảng 3 km.

Báo The Japan Times dẫn lời một nhân chứng nói rằng vụ nổ nghe như tiếng sấm.

Một nhân chứng khác nói với NHK rằng vụ nổ đã phá vỡ các cửa kính của nhà hàng anh đang làm việc và rằng “có nhiều người bị thương”.

Giới chức cảnh báo số người bị thương có thể gia tăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm