Nổ lớn tại biên giới liên Triều

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra ở biên giới Triều Tiên gần tổ hợp công nghiệp ở thị trấn biên giới Kaesong thuộc Triều Tiên hôm 16-6, dấy lên lo ngại rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều tại đây, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận vụ nổ xảy ra tại văn phòng liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong vào lúc 14 giờ 49 phút (giờ địa phương).

Khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: THE INVESTOR

Khói đen được nhìn thấy bốc lên từ tổ hợp công nghiệp Kaesong. Đây được biết là một đặc khu kinh tế ở biên giới liên Triều, do Bình Nhưỡng và Seoul cùng điều hành. Nơi đây có khoảng 124 công ty Hàn Quốc hoạt động với hơn 54.000 công nhân Triều Tiên.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng thời gian gần đây khi Bình Nhưỡng đe dọa cắt đứt quan hệ liên Triều và thực hiện các biện pháp trả đũa hành động thả tờ rơi chống phá Triều Tiên, bao gồm các thông điệp chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bà Kim Yo-jong - Phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Kim mới đây tuyên bố quân đội Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành động tiếp theo nhằm đáp trả Hàn Quốc.

Bà đồng thời cảnh báo Seoul sẽ sớm chứng kiến sự sụp đổ của một văn phòng liên lạc "vô dụng" tại thị trấn biên giới Kaesong.

Tiếp tục cập nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm