Nổ lớn san phẳng cửa hàng tại Mỹ, 1 người chết, 1 mất tích

Vụ nổ xảy ra ở cửa hàng đồ gỗ William C. Franks, tại Wayne, Michigan, vào khoảng 9 giờ sáng 29/12/2010.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của James Zell, 64 tuổi ở Westland trong đống đổ nát của cửa hàng bán đồ gỗ vào 7h15 tối 29/12 (giờ Mỹ). Zell là nhân viên bán hàng tại đây.

Nổ lớn san phẳng cửa hàng tại Mỹ, 1 người chết, 1 mất tích ảnh 1

Hiện trường vụ nổ

Trước đó, người chủ cửa hàng Paul Franks đã được kéo ra khỏi đống đổ nát và hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Trong khi đó, nữ kế toán của cửa hàng vẫn mất tích khi công tác cứu hộ đã được ngừng.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, cảnh sát đã sơ tán các ngôi nhà và cửa hàng xung quanh. Song người dân có thể trở về nhà vào cuối ngày.

Theo giới chức trách, vụ nổ được cho là liên quan đến khí gas. Công ty khí gas phục vụ cho khu vực đã nhận được một cuộc gọi báo có khả năng rò rỉ khí gas nhiều giờ trước đó và khi xảy ra vụ nổ một công nhân của công ty đang cố gắng tìm chỗ bị rò rỉ.

 Theo AP, DT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm