Nổ chợ: Ít nhất 32 người chết, 80 người bị thương

Theo RT, vụ nổ xảy ra khoảng 8 giờ tối 17-11 (giờ địa phương). “32 người chết và 80 người bị thương”. Reuters dẫn lời một quan chức Hội Chữ thập đỏ nói.

Một vụ nổ khác do bom xe hơi tại sân vận động ở TP Gombe, Nigeria. Ảnh: Reuters

“Vụ nổ xảy ra ngay thời điểm mọi người tập trung đông đúc. Khu vực này có một khu chợ gia súc, một quán ăn ngoài trời và một nhà thờ Hồi giáo” - AFP dẫn lời Aliyu Maikano, quan chức Hội Chữ thập đỏ, nói. “Nhiệm vụ chính của chúng tôi hiện giờ là cứu tính mạng người bị thương”.

“Thi thể nằm la liệt trên nền đất. Tôi đã giúp khiêng 32 thi thể lên năm chiếc xe” - Reuters dẫn lời một nhân chứng kể lại cảnh tượng kinh hoàng của vụ nổ.

Mặc dù chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ nổ trên nhưng người ta nghi ngờ thủ phạm là phiến quân Boko Haram. Tổ chức này đã thề trung thành với quân khủng bố IS và đã giết chết hàng ngàn người ở khu vực phía đông bắc Nigeria trong sáu năm qua.

Trước đây, Boko Haram đã nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công ở các vùng lân cận Chad, Niger và Cameroon.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm