Nổ cháy đập thủy điện, 9 công nhân mắc kẹt

Tính tới ngày 21-8 vẫn còn chín người mắc kẹt bên trong cơ sở lòng đất tại một con đập thủy điện ở Ấn Độ, sau khi cơ sở này xảy ra nổ cháy, đài RT đưa tin.

Theo truyền thông địa phương, cơ sở lòng đất của con đập thủy điện Srisailam ở bang Telangana xảy ra nổ và cháy vào tối 20-8.

Đập thủy điện Srisaidam ở Ấn Độ (ảnh chụp năm 2009). Ảnh: REUTERS

Các hình ảnh quay hiện trường cho thấy nổ và cháy xuất phát từ một nguồn cấp điện, và các kỹ sư tại cơ sở dưới lòng đất của con đập đã nỗ lực dập lửa.

Thông tin ban đầu nói rằng nguyên nhân dẫn đến nổ, cháy là do chập mạch điện.

Hình ảnh cơ sở dưới lòng đất của con đập thủy điện Srisaidam bị nổ, cháy. Ảnh cắt từ màn hình.

Đã có tổng cộng 10 người được cứu, sáu người trong số đó phải nhập viện.

Bộ trưởng Năng lượng của bang Telangana – ông Guntakandla Jagadish Reddy cho biết hiện còn chín người bị kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm cách cứu họ ra nhưng không dễ vì khói ken dày cơ sở này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm