Nổ bom xe ở Nga, IS nhận trách nhiệm

Hãng Reuters đưa tin, chiều 29-3 (giờ địa phương), một vụ nổ bom xe đã xảy ra tại Dagestan, nằm ở vùng Bắc Kavkaz của Nga, gây thương vong cho ba sĩ quan cảnh sát Nga. Phía tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng  (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc.

"Hai chiếc ô tô đã bị nổ tung do sức ép từ vụ nổ. Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định loại chất nổ được sử dụng" - Fatina Ubaidatova, người phát ngôn cảnh sát vùng Dagestan, cho biết.

Lực lượng đặc nhiệm Nga ở vùng Kavkaz. Ảnh: tvcnews

Trong khi đó, trang Amaq, trang tuyên truyền ủng hộ IS, tuyên bố vụ nổ đã làm 10 sĩ quan Nga thiệt mạng. Trang này còn tuyên bố IS đứng sau vụ tấn công trên. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Trước đây, IS từng tiến hành các vụ tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng an ninh ở Bắc Kavkaz, khu vực của Nga nơi cư dân chủ yếu là người Hồi giáo.

Các nhà chỉ trích điện Kremlin cho biết tình trạng nghèo đói và tham nhũng lan rộng ở Dagestan đã góp phần gây ra chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, điển hình là các vụ tấn công tương tự nhằm vào cảnh sát hồi tháng 2 năm nay.

Reuters cho biết một số chiến binh ở Dagestan, giáp biên giới với Chechnya, đã tuyên bố trung thành với IS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm