Nổ bình ga, 1.000 căn nhà bị thiêu rụi

(PLO)- Một vụ nổ bình ga liên tiếp đã gây ra một trận hỏa hoạn khủng khiếp, làm hai người chết và 11 người bị thương, đồng thời thiêu rụi gần 1.000 căn nhà tại khu ổ chuột Damu Nagar, Kandivali, thành phố Mumbai, Ấn Độ hôm 7-12.

Hỏa hoạn kèm với gió lớn đã đẩy ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp, thiêu rụi mọi thứ và để lại sự tan hoang, mất mát của người dân nghèo khổ nơi đây.

Hiện vẫn chưa xác định cụ thể nguyên nhân vụ cháy, gần 25-30 bình gas cháy đen đang được làm lạnh mang về thực hiện công tác điều tra.

 

Theo người dân địa phương, ban đầu họ nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo là lửa lan rộng nhanh chóng.

 

Các quan chức cứu hỏa cho biết 16 xe chữa cháy, 10 tàu chở dầu và bốn xe cứu thương đã đến ngay tại chỗ.



Hầu hết các gia đình đều không thể lưu bất kỳ vật có giá trị bằng tiền mặt cũng như tài liệu quan trọng như thẻ lãnh thực phẩm. Tất cả đều bị thiêu rụi. 

 

 

Đây là vụ hỏa hoạn mới nhất xảy ra ở Mumbai. Trước đó, hồi tháng 6, ít nhất bảy người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở chung cư cao tầng.

Tú Quyên (theo indianexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm