Nhật-Mỹ sẽ không dung thứ nếu Trung Quốc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực

Nhật-Mỹ sẽ không dung thứ nếu Trung Quốc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hage (trái) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 tại Singapore. AFP-TTXVN

Tại cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 13, ông Abe được cho là đã giải thích các bước đi của Nhật Bản nhằm đánh giá lại liệu Tokyo có nên thực hiện quyền phòng thủ tập thể để bảo vệ các đồng minh như Mỹ hay không. 

Hai ông Abe và Hagel có thể đã trao đổi quan điểm về tình hình an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc và các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đang gây ra nhiều quan ngại.

Ngoài ra, theo các quan chức Nhật Bản, hai bên tiến hành cuộc gặp cũng nhằm thể hiện việc Nhật Bản và Mỹ ở cùng một phe và sẽ không dung thứ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm