Nhật tìm thấy khoáng sản tại vùng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền

Một tàu khảo sát đáy biển của Nhật Bản mới đây đã phát hiện được một “hồ nước nóng” có nhiệt độ nước lên tới 250 độ C nằm dưới đáy biển tại khu vực gần đảo Okinawa.

Với bán kính 10km, đây được coi là “hồ nước nóng” dưới đáy biển lớn nhất thế giới. Theo các nhà khoa học, những hồ nước nóng như vậy thường có trữ lượng lớn các loại khoáng sản quý như vàng, bạc, kim loại đất hiếm…

Tuy nhiên, khu vực phát hiện ra “hồ nước nóng” này nằm trong vùng biển Trung Quốc tuyên bố thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Do đó, nếu “hồ nước nóng” được xác định có trữ lượng khoáng sản quý, đây có thể trở thành chủ đề gây tranh cãi mới về chủ quyền giữa hai nước.

Theo Hoàng Liên Sơn (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm