Nhật tìm nguồn đất hiếm từ Ấn Độ

Từ ngày 30-8 đến 3-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Nhật. Dự kiến trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo hôm 1-9, hai bên sẽ nhất trí thỏa thuận nêu trên.

Dự kiến trong tháng 9, công ty khai thác đất hiếm Indian Rare Earths (Cục Năng lượng nguyên tử Ấn Độ) và Tập đoàn Toyota Tsusho của Nhật sẽ ký thỏa thuận hợp tác khai thác đất hiếm tại Ấn Độ để xuất khẩu sang Nhật khoảng 2.000-2.300 tấn/năm (bằng 15% nhu cầu đất hiếm hằng năm ở Nhật). Thời gian xuất khẩu bắt đầu từ tháng 2-2015.

Trước đây Nhật phải nhập khẩu hơn 90% nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc (TQ). Sau vụ tàu cá TQ và tàu tuần tra Nhật va chạm gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9-2010, TQ giảm mạnh đất hiếm xuất khẩu sang Nhật. Từ đó Nhật đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp và ký kết các thỏa thuận hợp tác sản xuất đất hiếm tại Việt Nam và Kazakhstan. TQ vẫn chiếm hơn 60% đất hiếm nhập khẩu vào Nhật.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm