Nhật tăng quyền hạn cho lực lượng bảo vệ bờ biển

Nhật tăng quyền hạn cho lực lượng bảo vệ bờ biển ảnh 1
Tàu tuần dương của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản. (Nguồn: Internet)
Dự luật sửa đổi luật quy định các hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ được nội các Nhật Bản thông qua tại cuộc họp ngày 28/3 tới để có thể đệ trình trước quốc hội trong kỳ họp đang diễn ra. Luật sửa đổi sẽ cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển điều tra các vụ đổ bộ bất hợp pháp của người nước ngoài lên các đảo xa của Nhật Bản và bắt giữ những kẻ tình nghi. Bộ giao thông và lãnh thổ Nhật Bản rõ ràng thấy cần nhanh chóng đối phó với các trường hợp đổ bộ bất hợp pháp lên các hòn đảo không người gần đường ranh giới biển, trong đó có quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông mà Nhật Bản đang kiểm soát và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Theo luật hiện hành, lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản chỉ được thực hiện quyền hành pháp trên biển.
Theo M.Sơn (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm