Nhật tăng cường tên lửa chống tàu Trung Quốc

Đây là tên lửa đất đối hạm tiên tiến nhất của Nhật. Tên lửa đạt tầm bắn 200 km, có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trước đó, ngày 6-6, lực lượng phòng vệ đã chuyển một số tên lửa chống hạm Type 88 đến cảng Hirara (đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa) nhằm phản công nếu tàu hải quân Trung Quốc tấn công. Tuy nhiên, nhận thấy tên lửa loại này không đủ sức đối đầu nên lực lượng phòng vệ quyết định triển khai thêm tên lửa Type 12 đến tỉnh Kumamoto. Tên lửa này còn được triển khai đến tỉnh Aomori (đảo Hokkaido).

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm