Nhật sửa luật để đưa quân ra nước ngoài

Các dự luật bao gồm một dự luật về hỗ trợ hòa bình thế giới và các dự luật sửa đổi 10 luật hiện hành. Trong các dự luật sửa đổi có một dự luật liên quan đến các nguy cơ ở các khu vực lân cận Nhật. Mục đích nhằm dỡ bỏ rào cản địa lý để lực lượng phòng vệ Nhật yểm trợ hậu cần cho quân đội Mỹ cũng như quân đội các nước khác.

Một dự luật sửa đổi cho phép Nhật áp dụng quyền phòng vệ tập thể trong phạm vi hạn chế, nghĩa là giúp các đồng minh bị tấn công vũ trang dù chính nước Nhật không bị tấn công.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) nhận định sự kiện này đã đánh dấu bước thay đổi cơ bản trong chính sách an ninh của Nhật vốn chủ trương phòng thủ từ sau Chiến tranh thế giới II. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ Nhật không còn bị giới hạn hoạt động về địa lý. Trước đây chính phủ phải soạn một luật riêng mỗi khi muốn đưa một đơn vị ra nước ngoài làm nhiệm vụ hậu cần. Sau này lực lượng phòng vệ có thể ra nước ngoài bất kỳ lúc nào.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm