Nhật muốn Hàn Quốc cũng tham gia vấn đề biển Đông

“Ông Abe cho hay Nhật Bản muốn hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ trong nhiều dịp khác nhau để duy trì vùng biển cởi mở, tự do và hòa bình này” - Reuters dẫn lời Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản - ông Koichi Hagiuda nói.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Reuters dẫn lời ông Hagiuda cho biết ông Abe nói với bà Park rằng tình hình ở biển Đông “là lý do chính khiến cộng đồng quốc tế lo ngại”.

Ông Hagiuda không cung cấp thêm thông tin. Nhưng hôm 30-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã tái khẳng định rằng Tokyo không có kế hoạch tham gia “chiến dịch tuần tra duy trì tự do hàng hải” do Mỹ đứng đầu ở biển Đông.

Thủ tướng Abe đã từ chối xác nhận việc có nêu đề nghị này trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 1-11, ngay sau cuộc đàm phán ba bên Trung-Nhật-Hàn hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm