Nhật kịch liệt phản đối Triều Tiên phóng tên lửa

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa, nghi là tên lửa hành trình từ bờ biển phía Đông hướng tới Nhật Bản.

Yonhap cho biết tên lửa bay được khoảng 200 km thì rơi xuống biển. Trong quá khứ, Nhật Bản từng dùng các kênh ngoại giao của nước mình ở Trung Quốc để gửi công hàm phản đối tới Triều Tiên sau các vụ phóng tương tự.

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin Triều Tiên phóng tên lửa hôm 29-5. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết các tên lửa Triều Tiên phóng sáng 8-6 được cho là tên lửa hành trình tầm ngắn không đe dọa Nhật Bản.

“Không có điều gì bị phát hiện mà có thể đe dọa ngay lập tức an ninh của Nhật Bản” - ông Kishida khẳng định và nói thêm “những hành động khiêu khích như vậy là không thể chấp nhận được”. Bộ trưởng Nhật Bản nói rằng Tokyo đang phối hợp hành động với Washington và Seoul.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm