Nhật đưa tàu tham gia diễn tập trên biển Đông

Tàu Kunisaki rời căn cứ hải quân Yokosuka ở tỉnh Kanagawa chở theo 140 binh sĩ Mỹ và Úc đến Việt Nam vào ngày 6-6 tới.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, cuộc diễn tập “Đối tác Thái Bình Dương” không phải là diễn tập quân sự mà chỉ là diễn tập hỗ trợ nhân đạo, tuy nhiên sự tham gia của tàu Kunisaki đã thể hiện tình đoàn kết giữa Nhật, Mỹ và Úc ở Đông Nam Á. Đây là cuộc diễn tập hằng năm bắt đầu từ năm 2007 theo sáng kiến của hải quân Mỹ. Thời gian diễn tập kéo dài đến ngày 15-7.

Trong khi đó, kênh truyền hình Fox News (Mỹ) đưa tin hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông đang tạo động lực mới để Nhật đóng vai trò lớn hơn đối với vấn đề an ninh khu vực.

Fox News ghi nhận động thái xem xét cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam cùng thỏa thuận cho Philippines vay 183 triệu USD hồi cuối năm 2013 để mua 10 tàu tuần tra Nhật là dấu hiệu rõ rệt cho thấy nỗ lực của Nhật nhằm củng cố quan hệ với Đông Nam Á. Chuyên gia Corey Wallace ở ĐH Auckland (New Zealand) ghi nhận Nhật đang chuẩn bị khả năng thay thế Mỹ ở Thái Bình Dương trong vòng 10-15 năm tới.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm