Nhật đặt tên cho 158 đảo xa

Hãng tin AP đưa tin trong các đảo này có năm đảo nhỏ thuộc quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (ảnh). Năm đảo gồm hai đảo gần nhau được đặt tên chung là Nantokodzima (đảo Đông Nam) và ba đảo Nanseikodzima (đảo Tây Nam), Higasikodzima (đảo Đông) và Seikhokuseikodzima (đảo Tây Tây Nam).

Cục Chính sách đại dương cho biết các đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật và tên 158 đảo sẽ được sử dụng trong các bản đồ và hải đồ mới. Đài truyền hình NHK (Nhật) cho biết Nhật quyết định đặt tên cho các đảo trước tình hình Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở các vùng biển trong khu vực, trong đó có biển Hoa Đông.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm