Nhật Bản tham gia cứu tàu Trung Quốc gặp nạn

Một quan chức Nhật Bản cho biết: Một chiếc tàu bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tham gia tuần tra tìm kiếm 9 thuyền viên trên tàu Trung Quốc mang tên Lurongyu 2859 bị chìm ngoài khơi Nhật Bản.

 Hình ảnh tàu bảo vệ bờ biển Nhật Bản  (AFP / Ahmad Zamroni)

Đã có 5 thành viên của thuyền được cứu sống từ con tàu Lurongyu 2859 nặng 238 tấn bị chìm gần quận Shimane phía tây nam Nhật Bản vào sáng thứ 3.

AFP dẫn tin, máy bay trực thăng và tàu bảo vệ bờ biển Nhật Daisen đến hiện trường vụ đắm tàu cách 390km đảo Oki của quận Shimane về phía bắc vào trưa thứ 4 tuần này. 
Tàu bị chìm được cho là tàu đánh cá nhưng nguồn gốc của nó cũng như danh tính các thuyền viên hiện vẫn chưa được xác định.
Cảnh sát biển Nhật Bản đã nhận được yêu cầu cứu hộ từ trung tâm tìm kiếm cứu hộ Trung Quốc vào cuối ngày thứ 3.
Thông tin từ Trung Quốc cho biết 2 tàu của Bắc Triều Tiên cũng đang trên đường tham gia các hoạt động tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm