Nhật Bản đã giảm áp thành công lò phản ứng hạt nhân số 3

Trước đó, TEPCO cho biết, lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã mất chức năng làm mát. Vì thế, lò phản ứng này đang trong quá trình tỏa hơi nước mang theo chất phóng xạ để làm giảm áp lực tại lò.

TEPCO cũng cho rằng, mức phóng xạ tại lò Fukushima số 1 đã vượt quá mức an toàn cho phép.

Nhật Bản đã giảm áp thành công lò phản ứng hạt nhân số 3 ảnh 1

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (trái) với bức tường bị thổi bay sau vụ nổ (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) sáng 13/3/2011 đưa tin đã có 22 người ở gần các nhà máy hạt nhân tại tỉnh Fukushima bị phơi nhiễm phóng xạ. Một quan chức của Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cùng ngày nói rằng số người bị phơi nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 gặp sự cố do trận siêu động đất có thể lên đến 160 người.

* Trận động đất mạnh gần 9 độ richter hôm 11/3/2011 tại Nhật Bản đã đẩy thềm lục địa của quốc đảo này di chuyển 2,4m.

Trận động đất mạnh thứ 5 trên thế giới kể từ khi các số liệu được ghi nhận cho đến nay cũng làm dịch chuyển trục Trái đất đi 25cm, khiến mỗi ngày sẽ ngắn đi hơn 1 microseconds.

Năng lượng của trận động đất nhiều hơn gấp 180 lần so với trận động đất xảy ra tại Nhật Bản năm 1995.

Theo T.H (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm