Nhật Bản công bố kế hoạch đối phó với dịch cúm gia cầm

Các nhà chức trách Nhật Bản dự đoán rằng khoảng 640.000 người tại Nhật có thể bị chết trong một đợt dịch do virus cúm gia cầm gây ra và có thể lây từ người sang người.

Kế hoạch này kêu gọi Bộ Quốc phòng ngay lập tức thiết lập một lực lượng làm nhiệm vụ đối phó với tình huống bất kỳ một đợt cúm gia cầm nào xảy ra có ảnh hưởng đến Nhật Bản.

Lực lượng Phòng vệ và các máy bay của chính phủ sẽ được sử dụng để vận chuyển những người Nhật Bản từ nơi xảy ra dịch cúm về nước cách ly và điều trị đặc biệt. Bộ này sẽ cử các nhân viên y tế đến các sân bay và bến cảng để hỗ trợ công tác kiểm tra an toàn vệ sinh.

Trong trường hợp dịch cúm xảy ra trong nước, các phương tiện và máy bay của lực lượng phòng vệ sẽ chuyển thuốc men và hàng cứu trợ đến vùng bị dịch cúm./.

Theo VOV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm