Nhật Bản chính thức có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Đài truyền hình NHK của Nhật ngày 2-8 đưa tin trong cuộc cải tổ nội các dự kiến diễn ra vào ngày 3-8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ bổ nhiệm ông Itsunori Onodera làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Onodera từng đảm nhiệm vị trí bộ trưởng quốc phòng gần hai năm sau khi Thủ tướng Abe trở lại nắm quyền hồi năm 2012.

Ông Itsunori Onodera. Ảnh: REUTERS

Trước khi ông Onodera tiếp quản vị trí này, Bộ trưởng nội vụ Fumio Kishida đã tạm thời giữ chức vụ bộ trưởng quốc phòng sau khi bà Inada từ chức hồi tuần trước do bê bối che đậy thông tin trong quân đội Nhật ở Nam Sudan.

Việc bổ nhiệm ông Onodera diễn ra trong bối cảnh khu vực có nhiều bất ổn sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cũng như các hành động hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm