Nhật Bản báo động tình trạng học sinh bị trầm cảm

Kết quả cuộc điều tra này được công bố vào thời điểm gia tăng những mối lo ngại về tình trạng tự tử trong giới học sinh Nhật Bản.

Theo hãng tin Kyodo News, nghiên cứu cho thấy, khoảng 10,7% học sinh trung học trong độ tuổi 12 - 13 mắc chứng trầm cảm.

Giáo sư Kenzo Denda, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên trước sự phổ biến của chứng trầm cảm trong học đường. Trước nay, chúng ta thường xem nhẹ những trường hợp trẻ bị trầm cảm. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nghiêm túc nhìn nhận vấn đề nhằm tìm ra giải pháp, đặc biệt khi chứng trầm cảm có mối quan hệ chặt chẽ với tình trạng tự tử.”

Cuộc điều tra lần đầu tiên được tiến hành dưới phương pháp phỏng vấn trực tiếp, thay vì phát phiếu câu hỏi như thường làm trước đây. Nhóm nghiên cứu tập trung phân tích các thông tin về sinh hoạt thường ngày như thời gian dành cho hoạt động ngoài trời, thói quen ăn sáng hay chơi điện tử.

Kết quả cho thấy không có bất cứ mối liên hệ nào giữa chứng trầm cảm và lối sống.

(Theo TPO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm