Nhân viên hàng không chết thảm vì bị hút vào động cơ máy bay

Anil Mehta - một quan chức hàng không Ấn Độ cho biết tai nạn chết người xảy ra vào chiều thứ Tư (16-12) khi chiếc máy bay Airbus A319 được kéo về từ bãi đậu xe để chuẩn bị cất cánh. Lúc đó, kỹ sư Ravi Subramanian đang đứng gần bộ phận dưới cánh mũi của máy bay để giám sát.

Khi ấy, tất cả hành khách đã lên máy bay để bay đến TP Hyderabad. 

Hình ảnh một chiếc máy bay của hàng không Ấn Độ chuẩn bị đáp ở Mumbai.

Các quan chức hàng không Ấn Độ từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác và đang điều tra thêm nguyên nhân gây ra cái chết của kỹ sư xấu số.
Đây có lẽ là vụ tai nạn đầu tiên liên quan tới nhân viên hàng không ở Ấn Độ.
Theo Times of India, có một trường hợp duy nhất tương tự như cách đây 20 năm, một người đàn ông sử dụng một đường đi của sân bay để đẩy xe trượt scooter trên đường băng ở Hyderabad và bị hút vào động cơ máy bay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm