Nhận dạng người Việt chết trên dãy Himalaya

Bảy thi thể được tìm thấy sáng 16-10 và 17 thi thể được tìm thấy hôm trước đó.

Theo AFP, thi thể của bốn người Canada, hai người Israel, một người Đức, một người Ba Lan, một người Việt Nam và 11 người hướng dẫn Nepal đã được nhận dạng. Như vậy còn ba nạn nhân chưa được nhận dạng. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục vì còn hơn 100 người mất liên lạc.

Do bão Hudhud đổ bộ vào bờ Đông Ấn Độ cuối tuần trước, tuyết bắt đầu rơi dày đặc trên dãy Himalaya từ ngày 14-10. Trong khi đó, tháng 10 là mùa du lịch khám phá Himalaya. Theo cảnh sát, 168 người leo núi nước ngoài đã đăng ký tham gia tour leo núi trong khu vực tìm kiếm và 43 người đã được cứu. Đối với số người mất tích, liên lạc rất khó khăn vì gần như không có sóng điện thoại.

Song song với công tác tìm kiếm những người tham gia leo núi Annapurna, cảnh sát địa phương cũng đang tìm kiếm hai người Slovakia và ba người hướng dẫn Nepal mất tích trong trận tuyết lở trên núi Dhaulagiri cao 8.167 m. Máy bay trực thăng đã được điều động tìm kiếm.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm