Nhà thờ gần 500 năm tuổi ‘mọc lên’ giữa lòng hồ

Các ngư dân địa phương sống dọc sông Grijalva - nguồn cấp nước cho hồ chứa Nezahualcoyotl ở bang phía nam của Mexico Chiapas đã nắm bắt cơ hội kiếm thêm thu nhập, chở những du khách hiếu kỳ đến các di tích của nhà thờ thời thuộc địa.

Đây không phải là lần đầu tiên mực nước trong hồ chứa làm lộ ra nhà thờ; mực nước thấp kỷ lục được ghi nhận vào năm 2002. Ngôi đền này được thành lập bởi dân Tây Ban Nha trong triều đại của Charles Đệ ngũ và đã được sử dụng công khai cho đến thế kỷ XX, khi một con đập được xây dựng gần đó năm 1966, làm các khu vực xung quanh bị chìm xuống dưới nước.

Một ngư dân nói với liên đoàn báo chí hôm 16-10: "Nhiều người đã cử hành lễ ở đây. Họ đến để ăn, đi chơi, làm kinh doanh. Tôi bán cá chiên cho họ. Họ đã làm đám rước quanh nhà thờ". 

Nhà thờ dài 61 m và rộng 14 m với những bức tường lên đến 10 m. Các tháp chuông cao đến 16 m so với mặt đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm