Nhà thờ của người da đen ở Mỹ bị tấn công

Trong số nạn nhân có mục sư Clementa Pinckney, một nhân vật nổi tiếng đấu tranh cho quyền công dân. Nhà thờ là nơi có đa số người da đen lui tới cầu nguyện.

Tại cuộc họp báo, cảnh sát Charleston khẳng định đây là vụ án mang tính chất phân biệt chủng tộc. Ông Joe Riley, Thị trưởng TP Charleston, khẳng định: “Lý do duy nhất để thúc đẩy ai đó vào nhà thờ và bắn người đang cầu nguyện chỉ có thể là hằn thù”.

Cảnh sát đã thông báo trên trang Twitter truy tìm một người đàn ông da trắng khoảng 21 tuổi kèm theo nhân dạng (không để râu, mặc áo chui đầu, quần jean, mang giày bốt loại Timberland). Kênh truyền hình CNN cho biết vụ xả súng xảy ra lúc các giáo dân đang học kinh thánh. Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley đã kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm