Nhà nước Hồi giáo dọa giết 100 binh sĩ Mỹ

Bộ tư lệnh hải quân Mỹ đã kêu gọi các binh sĩ và gia đình cảnh giác và tránh để lộ thông tin cá nhân trên mạng.

Bọn tin tặc cho biết có được danh sách trên bằng cách đột nhập các máy chủ của quân đội Mỹ và 100 binh sĩ được nêu đã tham gia đánh Nhà nước Hồi giáo ở Yemen, Syria và Iraq. Bộ Quốc phòng và FBI thông báo đang điều tra vụ này.

Chiều 22-3 (giờ địa phương), theo đề nghị của Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp về tình hình Yemen. 24 tiếng sau khi Nhà nước Hồi giáo tổ chức bốn vụ đánh bom đền thờ ở Yemen (142 người chết), Lầu Năm Góc thông báo rút hết khoảng 100 binh sĩ đặc nhiệm còn ở Yemen do nhận định tình hình quá nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Yemen.

RFI nhận định đây được xem là một thất bại của Mỹ bởi Tổng thống Obama luôn xem Yemen là hình mẫu trong công cuộc chống khủng bố. Quân Mỹ rút đi, nguồn thu thập thông tin địa bàn quý giá cũng không còn. Nghị sĩ Adam Schiff thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ nhận xét quân Mỹ rút sẽ để lại khoảng trống thuận lợi cho các tổ chức khủng bố bành trướng.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm