Nhà nước Hồi giáo bại trận thê thảm ở Tikrit

Hôm trước đó, Thủ tướng Haider Al-Abadi đã long trọng thông báo trên trang Twitter: Sau một tháng chiến dịch, quân đội Iraq đã giải phóng TP Tikrit.

Người phát ngôn chính phủ Iraq thông báo quân đội đã tiến vào trung tâm TP Tikrit cắm cờ (ảnh). Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Al-Ghabban tuyên bố: “Phần lớn TP Tikrit đã được giải phóng. Chỉ còn vài khu vực chống cự”. Ông cho biết quân đội đang nỗ lực đánh bật các tay súng Nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu phố cuối cùng ở mạn Bắc thành phố.

TP Tikrit bị quân Nhà nước Hồi giáo đánh chiếm ngày 11-6-2014. Chiến dịch phản công chiếm lại Tikrit là chiến dịch hành quân lớn nhất của Iraq từ khi Nhà nước Hồi giáo xuất hiện. Hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát, lực lượng quân tình nguyện đã tham gia chiến dịch.

Do Nhà nước Hồi giáo gài mìn khắp nơi nên quân đội phải ngừng chiến dịch khoảng 10 ngày rồi tiếp tục đánh trở lại vào tuần trước sau khi thủ tướng Iraq yêu cầu liên minh quốc tế yểm trợ không quân.

Trong thông báo trên Twitter, Thủ tướng Haider Al-Abadi đã khen ngợi lực lượng dân quân tình nguyện tham gia trận đánh quyết định này, đặc biệt là quân tình nguyện mang tên “Các đơn vị động viên nhân dân”. Lực lượng này gồm chủ yếu là dân quân dòng Shiite. Lực lượng này đã tiếp nhận cố vấn quân sự và pháo từ Iran.

Tin tưởng vào thắng lợi từ chiến dịch Tikrit, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Al-Obaidi đã chuẩn bị kế hoạch hành quân tái chiếm tỉnh Nineveh ở miền Bắc. Nhà nước Hồi giáo đang chiếm Mosul (thủ phủ Nineveh) làm căn cứ ở Iraq.

Tạp chí Dabiq của Nhà nước Hồi giáo tiếp tục khẳng định Nhà nước Hồi giáo là tác giả vụ tấn công Bảo tàng quốc gia Bardo ở Tunis (Tunisia) hôm 18-3 làm 21 người chết, trong đó có 20 du khách nước ngoài. Nhà nước Hồi giáo cho rằng hai tên tấn công bảo tàng đã được chi nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Libya huấn luyện. Tuần trước Bộ Nội vụ Tunisia khẳng định chính tổ chức khủng bố Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo mới là thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm