Nhà máy lọc dầu Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt, 2 người mất tích

Nhà máy lọc dầu Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt, 2 người mất tích ảnh 1

Người dân quan sát vụ cháy từ xa.
Báo chí Trung Quốc đưa tin, hai bể dầu chứa nhiên liệu đã phát nổ liên tiếp vào khoảng 2h30 chiều 2/6 giờ địa phương tại nhà máy lọc dầu Đại Liên thuộc Tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc (CNPC), nhà cung cấp và sản xuất dầu khí lớn nhất nước này.
Vụ nổ tạo ra những đám khói đen kịt có thể được nhìn thấy từ cách xa nhà máy vài km.

Nhà máy lọc dầu Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt, 2 người mất tích ảnh 2

Khói đen bốc lên từ nhà máy lọc dầu.

Theo Xinhua, các nguồn tin bệnh viện cho biết 2 công nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Các bể chứa, được dùng để trữ nhựa đường và các nhiên liệu khác, đang được bảo dưỡng.

Gần 100 phương tiện chữa cháy và hơn 300 nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Vụ hỏa hoạn được khống chế vào lúc 4 giờ chiều.

Một bản đánh giá môi trường sơ bộ nói rằng vụ nổ không gây ảnh hưởng tới môi trường. Nhưng người dân sống gần đó không đồng tình với quan điểm này.

"Với khói đen dày đặc như thế, làm sao có thể nói nó không gây thiệt hại tới môi trường?", Han Lin, một người sống gần nhà máy, nói.

Nhà máy lọc dầu Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt, 2 người mất tích ảnh 3

Han cho biết thêm, cô rất lo lắng về sự an toàn vì các tai nạn xảy ra tại nhà máy hết lần này tới lần khác.

"Chúng tôi hi vọng có thể chuyển tới một nơi nào đó cách xa nhà máy", Han nói.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ 6 tại nhà máy Đại Liên trực thuộc CNPC chỉ trong 3 năm qua.

Theo An Bình (Dân Trí / Xinhua, Chinadaily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm