Nhà báo Mỹ hiểu sai lời ông Fidel Castro

Ông cho biết câu trả lời của ông đã bị nhà báo Mỹ hiểu sai, dẫu thế ông cảm thấy thích thú vì điều này. Ông nói ông hiểu ý tứ sâu xa của nhà báo Jeffrey Goldberg khi hỏi ông rằng mô hình Cuba có còn đáng để các nước học tập là muốn ám chỉ về cuộc cách mạng năm 1959 ở Cuba. Ông khẳng định quan điểm của ông về mô hình kinh tế Cuba trái ngược với những gì nhà báo viết, tuy nhiên ông không giải thích cụ thể hơn.

Theo bà Julia Sweig, chuyên gia về Cuba tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ, người phiên dịch trong buổi phỏng vấn, bà hiểu câu trả lời của ông Fidel Castro là muốn nói đến mô hình kinh tế Cuba chứ không phải mô hình cách mạng Cuba.

Trong bài phát biểu, nguyên Chủ tịch Fidel Castro một lần nữa chỉ trích hệ thống tư bản chủ nghĩa chỉ tạo ra khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng và không còn thích hợp đối với Mỹ và thế giới, đặc biệt đối với đất nước xã hội chủ nghĩa như Cuba.

ĐĂNG KHOA (Theo AFP, CNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm