Nguy cơ phải bỏ 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vì hết hạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số liệu này dựa vào báo cáo mới công bố của công ty khảo sát Airfinity (Anh).

Ông Brown kêu gọi lãnh đạo các nước có vaccine sắp hết hạn nên gấp rút viện trợ những lô vaccine này cho các nước đang phát triển để tránh lãng phí. Theo ông Brown, báo cáo Airfinity ước tính thế giới hiện nay có đủ vaccine để tiêm cho 70% dân số toàn cầu trước tháng 5-2022.

Ông Brown cũng đã gửi báo cáo của Airfinity cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo khác của nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Theo Reuters, ông Biden dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 22-9 bên lề cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm thảo luận
các biện pháp tăng cường nỗ lực tiêm chủng toàn cầu, hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch vào cuối năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm