Người biểu tình Hàn Quốc tự thiêu trước đại sứ quán Nhật

Vụ tự thiêu diễn ra tại một cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc. Vào ngày 15-8 sắp đến, Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm Nhật Bản chấm dứt chiếm đóng trên bán đảo Triều Tiên.

Các nhân viên cứu hỏa đưa nạn nhân lên xe cứu thương (Ảnh: Channel News Asia) 

Những người qua đường đã nhanh chóng dùng các băng rôn biểu tình trùm lên người ông lão để dập lửa. Các nhân viên y tế đã đưa ông đến bệnh viện để điều trị.

Hãng tin Yonhap cho biết, ông lão đã hơn 80 tuổi và đã lặn lội từ thành phố Gwangju phía Nam Hàn Quốc đến tham gia biểu tình. Đại diện lực lượng cứu hỏa cho biết, ông lão có thể đã chủ ý tự thiêu do ông có mang theo một chai nước có mùi xăng.

Theo Reuters, có khoảng 2000 người tham dự cuộc biểu tình lần này. Cuộc biểu tình còn có sự tham gia của ba người trong số 47 phụ nữ Hàn Quốc còn sống sót từng phải phục vụ tình dục cho quân đội phát xít Nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm