Người Anh ủng hộ đưa bộ binh sang Iraq và Syria

Theo báo The Telegraph (Anh), 60% số người được hỏi ủng hộ hành động quân sự chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong khi chỉ 20% phản đối.

Về phương pháp đối phó, 27% ủng hộ sử dụng lực lượng đặc biệt và điều động bộ binh sang Iraq và Syria để giải cứu con tin, 25% ủng hộ biện pháp hợp tác với Mỹ tiến hành không kích, 8% cho rằng binh sĩ Anh nên tham chiến tại Iraq và Syria nếu cần thiết.

Đối với nghi can khủng bố, kết quả khảo sát cho thấy 85% ủng hộ ban hành luật cứng rắn hơn để ngăn chặn hàng trăm phần tử thánh chiến người Anh trở về nước và có đến 82% ủng hộ cấm các phần tử thánh chiến người Anh từng chiến đấu cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo trở lại Anh.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã chuẩn bị kế hoạch kêu gọi bỏ phiếu tại Hạ viện cho phép sử dụng hành động quân sự chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Một quan chức trong nội các tiết lộ nội các đã thảo luận về hành động quân sự chống lại Nhà nước Hồi giáo và đa số các bộ trưởng đều ủng hộ.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm