Ngồi tù vì đưa người Việt vượt biên

Hai mẹ con bị cáo thuê xe tải ở cảng Cherbourg (Pháp) với giá 660 euro, sau đó nhét 16 người Việt Nam vào phần thùng gỗ dài chừng 1,5 m, cao chưa tới 1 m giấu trong xe tải sau một số thùng mì tôm. Trong chuyến đi dài bảy giờ sang Anh, họ chỉ ăn đường và gừng, thở qua lỗ thông hơi khoét trên thân xe. Ngày 1-10-2009, xe bị phát hiện và bị trả về Pháp.

Ngồi tù vì đưa người Việt vượt biên ảnh 1

Theo cáo trạng, bị cáo Benjamin Chorat thỏa thuận đưa 16 người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Anh với giá 24.000 euro. Bà mẹ Christiane Chocat là ủy viên hội đồng thị trấn Lumigny-Nesles-Ormeaux thuộc tỉnh Seine-et-Marne (miền Bắc nước Pháp) đã tiếp tay với con.

THIÊN ÂN (Theo Express, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm