Ngoại trưởng Nga, Mỹ bất đồng tại Geneva

Ngoại trưởng Nga, Mỹ bất đồng tại Geneva ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc đối thoại ở Geneva. Ảnh: Reuters.
Cuộc gặp này đã được Financial Times mô tả là “được vội vàng tổ chức” để bàn về kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Tháp tùng ông Kerry là nhiều chuyên gia và cố vấn về kiểm soát vũ khí, theo CNN hôm nay 13-9. CNN dẫn lời ông Kerry nói rõ “đàm phán về Syria không phải là một cuộc chơi”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đe dọa tấn công Syria nếu các đàm phán không chứng minh được cả Syria và Nga đều thực sự muốn chính quyền tổng thống Bashar al-Assad từ bỏ vũ khí hóa học. Ngoại trưởng Mỹ đòi hỏi các thỏa thuận đạt được phải “toàn diện”, “tin cậy”, “có thể kiểm chứng được” và “có thể được áp dụng đúng thời điểm”, theo CNN. “Nếu giải pháp ngoại giao thất bại, có thể phải cần đến vũ lực” - Financial Times dẫn lời ông Kerry nhấn mạnh. Ông Lavrov cũng lo ngại việc Mỹ không từ bỏ kế hoạch đe dọa quân sự sẽ ảnh hưởng đến khả năng đạt được thỏa thuận về vấn đề vũ khí hóa học của Syria vì trước đó ông Assad tuyên bố chỉ xem xét kí Công ước cấm vũ khí hóa học nếu Mỹ rút lại các đe dọa tấn công Syria. “Syria không đơn giản là sẽ ký công ước này và làm theo các điều kiện trong đó” - CNN dẫn lời ông Assad trả lời phỏng vấn kênh Russian TV hôm 12-9 - Tiến trình song phương này trước hết phải dựa trên việc Mỹ dừng chính sách đe dọa (quân sự) Syria”. Dù Mỹ khẳng định chính các đe dọa tấn công quân sự đã gây áp lực khiến chính quyền Syria đồng ý giao nộp vũ khí hóa học, nhưng ông Assad, như Hãng tin Nga Interfax đưa tin, tuyên bố Damascus “chấp nhận từ bỏ vũ khí hóa học vì đề nghị của Nga” chứ không phải vì sợ Mỹ. Trả lời phỏng vấn Russian TV, ông Assad cũng cho biết Syria sẽ có 30 ngày để cung cấp thông tin về kho vũ khí của mình cho cộng đồng quốc tế, thời gian chuẩn được quy định khi nước này ký Công ước cấm vũ khí hóa học. Tuy nhiên, ông Kerry đã phản đối quan điểm này. “Chúng tôi tin rằng không có gì gọi là chuẩn mực cho tiến trình này, với những gì Syria đã làm” - CNN dẫn lời ông Kerry nói, nhắc lại cáo buộc của Mỹ về việc chính quyền Assad đã dùng vũ khí hóa học làm chết 1.400 thường dân hồi tháng 8. Đây cũng là một trong những điểm đối lập giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga, theo trang mạng Arab News. Ngoại trưởng Nga Lavrov tin tưởng giải pháp kiểm soát vũ khí hóa học của Syria sẽ “làm cuộc tấn công vào Syria không còn cần thiết”, và cho rằng tiến trình giao nộp vũ khí hóa học của Syria phải tuân theo các quy định của Tổ chức chống vũ khí hóa học (OPCW). “Điều này chứng tỏ Nga không đồng ý với quan điểm của Mỹ rằng phải áp dụng những tiêu chuẩn khắc khe hơn với Syria” - Arab News bình luận. Theo CNN, buổi đối thoại dự kiến dài hai ngày giữa ông Kerry và Lavrov có thể sẽ kéo dài đến thứ bảy 14-9.
Theo TRƯỜNG SƠN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm